Đỗ Hà Cừ: Chàng trai ngồi xe lăn là "ông chủ" của thư viện sách miễn phí

2022-07-07 18:06:00 0 Bình luận

Đam mê vượt lên nghịch cảnh

Anh Cừ sinh ra trong gia đình có bố là quân nhân bị nhiễm chất độc màu da cam khi chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Do ảnh hưởng từ bố, anh không thể kiểm soát hoạt động cơ thể, chỉ dùng được ngón trỏ bên phải. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của mọi người. 

Anh Cừ bị liệt toàn thân bẩm sinh (Ảnh: NVCC)

Đến tuổi đi học, thấy các bạn được đến trường, biết đọc sách, anh cũng khao khát được chạm đến thế giới tri thức. Không được đi học, anh nhờ bố mẹ mượn hoặc thuê sách về đọc cho nghe. Song vì công việc cơ quan bận bịu, quỹ thời gian ít ỏi của bố mẹ không thỏa mãn được nhu cầu học hỏi của anh, Cừ đã nhờ mẹ dạy cách đọc, cách viết. 

Dù chịu nhiều thiệt thòi hơn người khác nhưng nhờ tinh thần vươn lên, anh Cừ có thể tự viết sách, làm thơ, nghiên cứu sử dụng máy vi tính. Từ đây, anh có thêm nhiều bạn bè và mối quan hệ trên mạng xã hội. Anh bắt đầu đi xin sách của các nhà hảo tâm để có thêm nhiều sách đọc.  

Trong một lần anh Cừ đi xin sách, được một nhà hảo tâm mách, anh đã liên hệ với Trần Thiện Tùng - người sáng lập ra Không gian đọc trong cả nước. Anh Tùng gợi ý cho Cừ mở Không gian đọc. Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị khuyến học và bạn bè, CLB Không gian đọc Hy Vọng được ra đời vào tháng 7 năm 2015. 

Các bạn trẻ đến CLB Không gian đọc Hy vọng (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về những khó khăn lúc mới thành lập Không gian đọc Hy vọng, anh Cừ cho biết: “Lúc đầu, độc giả đến rất đông mà mình chưa có kinh nghiệm nên rất lúng túng khi quản lý tủ sách: nào là xe cộ để lung tung cản trở giao thông, các bạn đến bất kể giờ nào, có lúc vào giờ nhà mình đang nghỉ ngơi thì các bạn mượn mình chỉ ghi sổ nên rất khó theo dõi”. 

Sau dần, anh Cừ xây dựng được nội quy mượn sách và mọi thứ đi vào nề nếp. Hiện tại, anh nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các bạn tình nguyện viên trong việc quản lý và đón tiếp độc giả. 

Khao khát kết nối cộng đồng

Khởi động chỉ với 300 cuốn sách, đến nay nhờ sự giúp đỡ của các nhà tâm, "Không gian đọc Hy vọng" đã xây dựng thư viện với hơn 4000 đầu sách phong phú cả về lượng và chất, thu hút nhiều độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Bên cạnh đó, Đỗ Hà Cừ còn kết nối và xây dựng thêm 16 Không gian đọc ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là các huyện trong tỉnh Thái Bình. 

Mẹ đồng hành cùng anh trong những chuyến đi (Ảnh: NVCC)

Ngoài duy trì hoạt động của Không gian đọc Hy vọng, anh Cừ còn thường xuyên tổ chức những chương trình giao lưu trong và ngoài CLB, tặng sách, xây dựng tủ sách trường học và địa phương hay cả những cuộc thi viết về sách ở Thái Bình cũng như nhiều nơi khác. 

Trải qua 7 năm hoạt động, anh Đỗ Hà Cừ và CLB Không gian đọc Hy vọng đã nhận được nhiều khen thưởng như: Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình năm 2017, Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2018, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2018, Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2018,... 

Anh Cừ trong Lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2019 (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, tại Lễ tuyên dương "Những gương sáng thầm lặng vì cộng đồng 2020", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng bằng khen cho anh Đỗ Hà Cừ với những thành tích trong lĩnh vực an sinh xã hội và tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng. 

Anh Cừ chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu (Ảnh: NVCC)

Đây đều là những giải thưởng quý giá, ghi nhận những nỗ lực phi thường của anh. Con người có thể có những khiếm khuyết về thể chất, hoàn cảnh xong không bao giờ thiếu tinh thần cầu tiến và tâm hồn cao đẹp. 

Anh Cừ quan niệm: "Sách vừa là bạn vừa là thầy. Nhờ sách mà anh được giao lưu với thế giới bên ngoài, được học hỏi nhiều kiến thức thú vị và có thêm nhiều bạn bè". Thấu hiểu sự thiệt thòi của những bạn khuyết tật khác, anh thành lập "Không gian đọc Hy vọng" với mong muốn các bạn cũng được tiếp thu tri thức nhân loại và đặc biệt là được giao lưu. 

Tiếp nối hành trình lan tỏa văn hóa đọc, anh và CLB mong muốn khơi dậy, nuôi dưỡng và phát triển tình yêu với những trang sách cho bạn đọc ở mọi lứa tuổi, trên mọi miền đất nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...